Liên Hợp Quốc thảo luận mở về xung đột Israel và Palestine

Phú Nguyễn (PV Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 24/05/2018 06:33 GMT+7

VTV.vn - Ngày 23/5, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên thảo luận mở về xung đột giữa Israel và Palestine.

Cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt kể từ khi người Palestine tiến hành biểu tình dọc Dải Gaza cách đây gần 2 tháng, đỉnh điểm là các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Israel và người biểu tình Palestine hôm 14/5 khiến hơn 60 người Palestine thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. 

Trọng tâm của cuộc thảo luận là xem xét dự thảo nghị quyết về Israel và Palestine do Kuwait soạn thảo. Nghị quyết gồm 3 nội dung chính là: kêu gọi tiến hành các biện pháp bảo vệ dân thường Palestine, chấm dứt phong tỏa Gaza và kêu gọi Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hỗ trợ các nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực. Hiện tại, nghị quyết này đang vấp phải sự phản đối của Mỹ, một trong 5 ủy viên thường trực HĐBA.

Cũng tại cuộc họp, Điều phối viên LHQ về tiến trình hòa bình Trung Đông nhắc lại yêu cầu Israel và Palestine tránh tiến hành thêm các hành động khiêu khích có thể dẫn đến leo thang căng thẳng. Các nước cũng thảo luận các biện pháp giải quyết khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza, trong đó xem xét mở cửa lâu dài cửa khẩu biên giới giữa Ai Cập và Gaza để phục vụ công tác cứu trợ người Palestine.

Ngoài những nỗ lực ngoại giao tại HĐBA, một cơ quan khác của LHQ là Hội đồng Nhân quyền cũng đã tổ chức họp và thông qua một nghị quyết lên án lực lượng an ninh Israel sử dụng bạo lực chống lại dân thường Palestine. Một ủy ban điều tra độc lập cũng sẽ được thiết lập để điều tra những cáo buộc vi phạm luật nhân quyền quốc tế tại khu vực bị chiếm đóng của người Palestine. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước