Luật cấm rình rập lén lút trên mạng xã hội có hiệu lực tại Nhật Bản

Đức Cường - Quang Hưng (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 05/01/2017 15:22 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: The Japan Times

VTV.vn - Đạo luật sửa đổi về chống rình rập lén lút trên mạng xã hội đã chính thức có hiệu lực tại Nhật Bản.

Luật về chống rình rập lén lút trên mạng quy định hàng loạt hành vi cấu thành tội danh, trong đó có việc gửi liên tiếp nhiều tin nhắn bất chấp ý muốn của người nhận. Đạo luật cho phép các công tố viên buộc tội những người có hành vi rình rập lén lút trên mạng mà không cần có đơn tố cáo, khiếu nại của nạn nhân, đồng thời gia tăng thời hạn phạt tù tối đa từ 6 tháng lên 1 năm.

Theo Hiệp hội tư vấn trang mạng quốc gia, số trường hợp bị liệt vào dạng theo dõi rình rập lén lút trên mạng đã tăng gấp gần 58 lần trong chưa đầy 4 năm, từ 10 trường hợp năm 2012 lên 577 trường hợp trong 10 tháng đầu năm 2016. Đa phần nạn nhân là trẻ vị thành niên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước