Mỹ cân nhắc triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược tới bán đảo Triều Tiên

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 06/03/2017 20:48 GMT+7

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: National Review

VTV.vn - Thời báo New York đăng bài cho biết, Tổng thống Donald Trump đã cân nhắc tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược tới bán đảo Triều Tiên.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục xuất hiện những diễn biến căng thẳng khi sáng nay (6/3), CHDCND Triều Tiên đã phóng đi 4 quả tên lửa ra vùng biển phía Đông nước này. Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố "lên án mạnh mẽ" vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Thời báo New York còn đăng bài cho biết, Tổng thống Donald Trump đã cân nhắc tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược tới bán đảo này.

Theo Thời báo New York, triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược sẽ là hành động răn đe mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Trump đối với Triều Tiên. Nếu kế hoạch được triển khai thì đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 1991 Mỹ đưa vũ khí hạt nhân chiến lược tới bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, rất khó có khả năng kế hoạch này trở thành hiện thực bởi động thái trên sẽ tạo ra cuộc chạy đua vũ trang và làm gia tăng bất ổn trong khu vực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước