Mỹ và Nga tiếp tục căng thẳng về vấn đề Syria

Lê Tuyển, Phú Nguyễn, Mạnh Chiến (Thường trú Đài THVN tại New York, Mỹ)-Thứ bảy, ngày 14/04/2018 09:02 GMT+7

Nạn nhân được điều trị sau khi hít phải khí độc tại Douma, Syria ngày 7/4. Ảnh: Rex.

VTV.vn - Nga và Mỹ tiếp tục thể hiện quan điểm bất đồng sâu sắc liên quan đến vấn đề Syria trong cuộc họp diễn ra vào đêm 13/4 tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Cuộc họp được triệu tập theo đề nghị của Nga, giữa lúc cộng đồng quốc tế đang rất lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công quân sự do Mỹ và đồng minh tiến hành, nhằm đáp trả vụ tấn công nghi là sử dụng vũ khí hóa học tại Douma, Syria, vào ngày 7/4 vừa qua.

Lần thứ 3 đối mặt tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kể từ sau vụ tấn công nghi là sử dụng vũ khí hóa học tại Syria cuối tuần trước, Đại sứ Nga và Mỹ tiếp tục cáo buộc và đổ lỗi cho nhau.

Nga cho rằng Mỹ và 2 đồng minh phương Tây là Anh và Pháp đang chuẩn bị cho một hành động quân sự nguy hiểm và bất hợp pháp chống lại một nhà nước có chủ quyền. Mục đích của hành động này là nhằm lật đổ Chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và kiềm chế Nga.

Đáp lại, Mỹ cáo buộc Nga sử dụng quyền lực tại Liên Hợp Quốc để bao che cho Chính quyền Tổng thống Assad hết lần này đến lần khác. Đại sứ Mỹ khẳng định Chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học ít nhất 50 lần trong cuộc chiến kéo dài 7 năm qua.

Trước nguy cơ leo thang căng thẳng và bùng phát đối đầu quân sự tại Syria, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế và hành xử có trách nhiệm.

Ông Antonio Guterres - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc - phát biểu: "Tôi thúc giục tất cả các thành viên hành động có trách nhiệm trong tình thế nguy hiểm này. Tôi cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an hoàn thành nghĩa vụ của mình và không từ bỏ nỗ lực thiết lập một cơ chế độc lập, khách quan, công bằng và tận tâm để xác định trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng vũ khí hóa học".

Hai nhóm điều tra của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học đã được cử tới Syria để thu thập các bằng chứng liên quan đến cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công tại Douma hôm 7/4. Trong khi đó, đường dây nóng về quân sự giữa Nga và Mỹ vẫn tiếp tục được duy trì nhằm giúp hai nước tháo gỡ kịp thời các tình huống có thể dẫn đến đối đầu trực diện trên chiến trường Syria.

Anh, Đức khác biệt quan điểm về tấn công Syria Anh, Đức khác biệt quan điểm về tấn công Syria Nga ưu tiên ngăn chặn chiến tranh tại Syria Nga ưu tiên ngăn chặn chiến tranh tại Syria Nhóm chuyên gia của OPCW  tới Syria tìm kiếm vũ khí hóa học Nhóm chuyên gia của OPCW tới Syria tìm kiếm vũ khí hóa học

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước