Mỹ xét lại thâm hụt thương mại với các đối tác

Lê Tuyển, Mạnh Chiến (PV Đài THVN tại Mỹ)-Thứ hai, ngày 03/04/2017 14:09 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: NBCNews.

VTV.vn - Tổng thống Trump vừa ký hai sắc lệnh hành pháp yêu cầu các quan chức thương mại Mỹ ngay lập tức xem xét lại những nguyên nhân gây ra thâm hụt thương mại của nước này.

Sắc lệnh đầu tiên yêu cầu xem xét lý do Mỹ lại thâm hụt thương mại với các đối tác. Trong đó, những nước có thặng dư lớn với Mỹ như Trung Quốc, EU và Nhật sẽ là những mục tiêu đầu tiên.

Sắc lệnh thứ 2 yêu cầu quan chức thương mại Mỹ thúc đẩy quá trình thu thuế chống bán phá giá và các loại thuế cao khác. Đây là những loại thuế được áp dụng với những sản phẩm nhập khẩu mà Mỹ cho là có trợ giá bất hợp pháp. Bộ Thương mại và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ sẽ có 90 ngày để nộp câu trả lời.

Năm 2016, Trung Quốc là đối tác có thặng dư thương mại với Mỹ lớn nhất: 347 tỷ USD. Sau Trung Quốc là EU, Nhật Bản, Đức và Mexico. Việt Nam đứng thứ 7 khi xuất siêu sang Mỹ 29,4 tỷ USD giá trị hàng hóa.

Kể từ khi tranh cử, ông Trump thường đổ lỗi cho hàng hóa nước ngoài cướp đi việc làm của người dân Mỹ. Và khẩu hiệu "Nước Mỹ là trên hết" của ông nhằm bảo vệ nền công nghiệp và lấy lại việc làm cho người dân nước này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước