Nga kêu gọi Mỹ kiềm chế trong vấn đề Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 18/04/2017 06:21 GMT+7

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: CBC

VTV.vn - Hôm qua (17/4), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ không hành động quân sự đơn phương nhằm vào Triều Tiên.

Phát biểu trong buổi họp báo ở Moskva, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố việc Mỹ đơn phương hành động quân sự là con đường rất mạo hiểm. Ông Lavrov nhấn mạnh Nga không chấp nhận các hành động hạt nhân của Triều Tiên vốn vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Mỹ có thể phá vỡ luật pháp quốc tế.

Trước đó, trong chuyến công du Hàn Quốc, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã thể hiện một lập trường cứng rắn của Mỹ về vấn đề Triều Tiên. Ông Mike Pence tuyên bố kỷ nguyên chính sách "kiên nhẫn chiến lược" với Triều Tiên đã kết thúc, đồng thời không loại trừ bất cứ khả năng nào trong việc giải quyết hồ sơ hạt nhân Triều Tiên.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước