Người thừa kế tập đoàn Samsung bị liệt vào dạng "nghi phạm"

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 11/01/2017 20:43 GMT+7

Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong và dàn lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc trong buổi điều trần hồi tháng trước. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Ông Lee Jae-yong, người thừa kế tập đoàn Samsung đã bị liệt vào dạng "nghi phạm".

Hôm nay (11/1), người thừa kế tập đoàn Samsung, ông Lee Jae-yong đã chính thức bị đặt dưới tầm ngắm của các công tố viên, trong bối cảnh điều tra tham nhũng và lạm quyền của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye mở rộng.

Ông Lee, Phó Chủ tịch Samsung, con trai của Chủ tịch Tập đoàn, Lee Kun-hee được liệt vào dạng "nghi phạm", có liên quan tới các vụ hối lộ. Bê bối chính trị Hàn Quốc xoay quanh bà bạn thân của Tổng thống Park là Bà Choi Sun-sil. Bà này bị cáo buộc sử dụng ảnh hưởng của Tổng thống Park để chuộc lợi cho quỹ riêng. Samsung là một trong những đối tượng đóng góp nhiều nhất cho quỹ này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước