Nobel Y học 2014 thuộc về nghiên cứu não bộ

Phương Thảo (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 06/10/2014 18:20 GMT+7

Chân dung ba đồng chủ nhân giải thưởng Nobel Y học 2014. (Ảnh: Getty Images)

Ngày 06/10, giải Nobel 2014 cho lĩnh vực Y học đã được trao cho ba nhà khoa học đến từ Anh và Na Uy, với công trình nghiên cứu về các tế bào cấu tạo hệ thống định vị trong não bộ.

Giáo sư John O’Keefe (người Mỹ gốc Anh) cùng hai nhà nghiên cứu Na Uy là hai vợ chồng May-Britt Moser và Edvard Moser đã vinh dự nhận được giải thưởng danh giá trên.

Công trình nghiên cứu của ba nhà khoa học trên đã phát hiện ra cách não người nhận biết vị trí và có thể tìm được đường đi trong một môi trường phức tạp. Nghiên cứu này sẽ giúp giải thích tại sao các bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ Alzheimer không thể nhận biết môi trường xung quanh.

Theo Hội đồng trao giải Nobel, phát hiện mới này đã giải quyết vấn đề mà nhiều triết gia cùng các nhà khoa học chưa lý giải được trong nhiều thế kỉ.

Giải Nobel Y học, trị giá 1,1 triệu USD, là giải thưởng Nobel đầu tiên được trao trong mùa giải năm nay.

Từ khóa:

Giải Nobel

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước