Nội các mới của Australia tuyên thệ nhậm chức

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 18/02/2016 18:05 GMT+7

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Các Bộ trưởng mới của Australia ngày 18/2 đã tuyên thệ nhậm chức tại Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Canberra.

Đây là lần thứ hai Australia thay đổi Nội các kể từ khi ông Malcolm Turnbull trở thành Thủ tướng hồi tháng 9/2015. Thủ tướng Australia Turnbull đã bổ nhiệm 8 Bộ trưởng mới và tăng số lượng phụ nữ trong Nội các. Sự thay đổi đáng chú ý nhất là Bộ trưởng Thương mại Andrew Robb, người dẫn đầu phái đoàn Australia trong cuộc đàm phán hiệp định TPP, sẽ được bổ nhiệm thành đặc phái viên thương mại. Ông Steven Ciobo sẽ thay thế ông Andrew Robb trên cương vị Bộ trưởng Thương mại .

Quyết định cải tổ Nội các được Thủ tướng Turnbull công bố vào cuối tuần trước sau khi 3 Bộ trưởng tuyên bố từ chức vì liên quan đến các vụ bê bối và 2 người thông báo về hưu.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước