Ô tô là tác nhân chính gây ô nhiễm không khí ở Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 05/06/2017 06:06 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc cho biết, ô tô đã và đang trở thành một yếu tố lớn nhất gây ô nhiễm không khí ở nước này.

Tính tới cuối năm 2016, Trung Quốc có khoảng 295 triệu ô tô đang được lưu thông với tổng lượng phát thải khoảng 44,725 triệu tấn.

Kết quả phân tích thành phần ô nhiễm không khí tại 15 thành phố lớn nhất ở Trung Quốc cho thấy các tác nhân phát thải di động, trong đó có ô tô, chiếm từ 13,5 - 41% tổng lượng phát thải các loại hạt bụi ô nhiễm siêu nhỏ tại nước này.

Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc khẳng định thời gian tới sẽ tăng cường công tác giám sát đối với hoạt động sản xuất, sử dụng và tiêu hủy ô tô để đẩy lùi tình trạng ô nhiễm không khí ở Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước