Phản ứng của châu Âu sau lời kêu gọi bầu cử sớm của Thủ tướng Anh

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 19/04/2017 09:19 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) đã khẳng định các kế hoạch đàm phán Brexit sẽ không bị ảnh hưởng bởi lời kêu gọi của Chính phủ Anh tiến hành tổng tuyển cử trước hạn.

Trong cuộc bỏ phiếu diễn ra tại Hạ viện Anh ngày 19/4, Thủ tướng May sẽ phải giành được 2/3 số phiếu ủng hộ, để có thể tiến hành bầu cử sớm trước 3 năm. Dự kiến sẽ cuộc bỏ phiếu sẽ diễn ra thuận lợi khi bản thân lãnh đạo Công Đảng đối lập Jeremy Corbyn cũng đã ngay lập tức tuyên bố hoan nghênh tổng tuyển cử trước thời hạn. Giới chức Liên minh châu Âu (EU) cũng đã có những phản ứng trước sự thay đổi đang diễn ra tại London.

Ông Preben Aamann, phát ngôn viên của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Donald Tusk, khẳng định: "Cuộc bầu cử sớm tại Anh không làm thay đổi kế hoạch của 27 nước thành viên EU. Chúng tôi hy vọng kế hoạch sơ bộ về đàm phán Brexit sẽ được Hội đồng châu Âu thông qua vào ngày 29/4 tới và sau đó chính thức được đưa ra vào ngày 22/5. Điều này sẽ cho phép bắt đầu quá trình đàm phán".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel bày tỏ hy vọng cuộc bầu cử trước thời hạn tại Anh theo lời kêu gọi của Thủ tướng Anh Theresa May sẽ giúp tạo ra sự "rõ ràng và trách nhiệm giải trình lớn hơn" trong tiến trình đàm phán Brexit giữa London và Brussels trong tương lai.

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Sigmar Gabriel cho rằng sự khả đoán và mức độ đáng tin cậy đã trở nên quan trọng hơn kể từ sau cuộc trưng cầu dân ý về Brexit. Sự bất ổn kéo dài như hiện nay không hề có lợi cho mối quan hệ kinh tế và chính trị giữa châu Âu và nước Anh.

Cuộc bầu cử sớm tại Anh dự kiến sẽ diễn ra trong hơn 1 tháng nữa và kết quả nhiều khả năng sẽ có trước khi Anh chính thức ngồi vào bàn đàm phán với liên minh châu Âu. Một chiến thắng áp đảo cho Đảng Bảo thủ nếu xảy ra sẽ đồng nghĩa với sự đảm bảo vững chắc cho tiếng nói của bà May tại bàn đàm phán Brexit. Từ nay cho tới lúc đó, giới chức EU chắc chắn sẽ theo dõi sát mọi diễn biến từ London để có được sự chuẩn bị tốt nhất trong các cuộc đàm phán với nước Anh.

Ba Lan có thể là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do Brexit Ba Lan có thể là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất do Brexit Khởi động Brexit: 'Cuộc ly dị' không ngọt ngào của Anh và EU Khởi động Brexit: "Cuộc ly dị" không ngọt ngào của Anh và EU Lãnh đạo các nước châu Âu cảnh báo Anh sẽ bị tổn thương vì Brexit Lãnh đạo các nước châu Âu cảnh báo Anh sẽ bị tổn thương vì Brexit

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước