Phản ứng của Nhật Bản sau khi Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng tham gia CPTPP

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 29/01/2018 10:55 GMT+7

Bộ trưởng phụ trách đàm phán Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Nhật Bản Toshimitsu Motegi. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Khả năng Mỹ tái gia nhập CPTPP sẽ không làm thay đổi lộ trình của Tokyo trong việc ký kết hiệp định này vào tháng 3 tới.

Bộ trưởng phụ trách đàm phán Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của Nhật Bản, ông Toshimitsu Motegi, trong bài trả lời mới nhất với báo chí đã khẳng định, phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng Mỹ tái gia nhập CPTPP sẽ không làm thay đổi lộ trình của Tokyo trong việc ký kết hiệp định này vào tháng 3 tới.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Motegi khẳng định, các điều khoản của CPTPP đã được quyết định và ưu tiên của Nhật Bản giờ đây là đưa hiệp định này vào thực thi, đồng thời ông cũng hoan nghênh rằng, Mỹ đã công nhận tầm quan trọng của CPTPP. Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với đài CNBC bên lề diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Trump cho biết, thỏa thuận mà Mỹ đạt được trong TPP trước đây là một thỏa thuận tồi và bản thân ông là người theo đuổi các thỏa thuận song phương, song nếu Mỹ đàm phán được điều khoản có lợi hơn thì Mỹ sẽ tiếp tục tham gia hiệp định này.

Theo giới quan sát, phát biểu của ông Trump rất có thể sẽ báo hiệu một sự thay đổi trong ưu tiên chính sách của chính quyền Mỹ trong năm thứ 2 cầm quyền.

Nhiều quốc gia hoan nghênh việc đạt dự thảo cuối cùng CPTPP Nhiều quốc gia hoan nghênh việc đạt dự thảo cuối cùng CPTPP

VTV.vn - Hàng loạt nền kinh tế hàng đầu đã hoan nghênh việc 11 nước thành viên đạt được dự thảo cuối cùng về hiệp định CPTPP.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước