Pháp công bố ngân sách quốc gia 2018

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/09/2017 16:05 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Daily Express)

VTV.vn - Ngày 27/9, Chính phủ Pháp đã công bố kế hoạch ngân sách quốc gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Emmanuel Macron.

Kế hoạch ngân sách đề cập một lộ trình thân thiện với thương mại nhằm phục hồi nền kinh tế. Trong kế hoạch ngân sách quốc gia 2018, Tổng thống Macron cam kết ngân sách sẽ tiết kiệm được 16 tỷ Euro nhờ kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách xuống còn 2,6% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong tài khóa tới. Từ năm sau, quỹ an sinh xã hội sẽ giảm 5,5 tỷ Euro, khi gần 1.600 nhân viên chính phủ sẽ bị sa thải.

Theo kế hoạch ngân sách trên, chính phủ cũng muốn cắt giảm thuế doanh nghiệp xuống còn 25% vào năm 2022, so với mức 33% hiện hành. Trong khi đó, ngân sách dành cho một số bộ, trong đó có Bộ Quốc phòng, được gia tăng trong tài khóa tới.

Chính phủ Pháp cũng cắt giảm thuế thu nhập cho một số đối tượng nhằm tăng sức hút của Paris đối với các công ty tài chính nước ngoài đang tìm cách chuyển hoạt động ra khỏi London sau khi Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit).

Pháp công bố ngân sách đầu tư trị giá 57 tỷ Euro Pháp công bố ngân sách đầu tư trị giá 57 tỷ Euro

VTV.vn - Pháp đã công bố kế hoạch sử dụng quỹ đầu tư trị giá 57 tỷ Euro (67,8 tỷ USD) để hiện đại hóa nền kinh tế.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước