Philippines hợp pháp hóa ly hôn

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 24/03/2018 06:36 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo dự luật mới, ly hôn sẽ được hợp pháp hóa. Người nghèo sẽ được miễn trừ mọi chi phí pháp lý.

Một vấn đề tưởng chừng là rất cơ bản như là quyền được ly hôn lại là đề tài tranh cãi ở Philippines. Nếu không may trải qua một cuộc hôn nhân không như ý, người dân nước này sẽ phải trải qua một quy trình rất rắc rối và tốn kém. Tuy nhiên, điều này đang chuẩn bị được thay đổi với dự luật mới được Hạ viện Philippines thông qua.

Các căn cứ để xét ly hôn là khi trong hoàn cảnh phải chịu đựng bạo lực gia đình, cặp vợ chồng có vấn đề không thể hòa giải, âm mưu ép vợ/chồng hoạt động mại dâm.

Đây được xem như là một bước đi giải phóng cho rất nhiều cặp vợ chồng nghèo đang bị mắc kẹt trong một cuộc hôn nhân tồi tệ.

Dự luật hiện sẽ tiếp tục phải được Thượng viện Philippines thông qua mới có thể chính thức có hiệu lực.

Một số phong tục ly hôn kỳ lạ trên thế giới Một số phong tục ly hôn kỳ lạ trên thế giới Cuộc chiến chống ly hôn tức thì ở Ấn Độ Cuộc chiến chống ly hôn tức thì ở Ấn Độ Ly hôn 'xám' - Vấn đề của những cặp đôi ngũ tuần tại Hàn Quốc Ly hôn "xám" - Vấn đề của những cặp đôi ngũ tuần tại Hàn Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước