Philippines: Trẻ em từ 9 tuổi trở lên có nguy cơ bị bỏ tù nếu phạm pháp

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 22/11/2016 13:56 GMT+7

Tổng thống Rodrigo Duterte (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Theo Channel NewsAsia, Tổng thống Philippines ông Duterte vừa đề xuất một dự luật mới, trong đó có nội dung: Trẻ em từ 9 tuổi trở lên sẽ có thể bị bỏ tù nếu phạm pháp.

Ngoài việc giảm độ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự của trẻ vị thành niên từ 15 xuống 9 tuổi, dự luật còn đề xuất khôi phục lại án tử hình đối với tội phạm. Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền đã bày tỏ quan ngại về dự luật mới bởi theo Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em, việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với trẻ em dưới 12 tuổi là không được chấp nhận.

Hiện phe ủng hộ ông Duterte đang cố gắng vận động để dự luật được thông qua vào tháng 12 này.  

Kinh tế Philippines tăng trưởng mạnh nhất châu Á dưới thời Duterte Kinh tế Philippines tăng trưởng mạnh nhất châu Á dưới thời Duterte

VTV.vn - Theo số liệu mới công bố, chỉ trong 3 tháng cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Duterte, Philippines đã trở thành nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất khu vực châu Á.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước