Qatar từ chối nhượng bộ trong khủng hoảng ngoại giao

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/07/2017 10:59 GMT+7

Người phát ngôn chính phủ Qatar Saif Al-Thani. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Qatar đã từ chối đáp ứng yêu cầu điều chỉnh chính sách ngoại giao do 4 nước Arab đưa ra nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh hiện nay.

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 28/7, người phát ngôn chính phủ Qatar Saif Al-Thani cáo buộc Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Bahrain và Ai Cập đã can thiệp sâu vào các công việc nội bội của Qatar.

Ông Saif Al-Thani cũng nhấn mạnh việc chính sách ngoại giao của Qatar được xác lập từ bên ngoài là điều không thể chấp nhận được.

Cũng theo ông Saif Al-Thani, việc 4 nước nói trên đưa ra tối hậu thư mới hôm 25/7 khi công bố "danh sách đen" gồm các tổ chức và cá nhân có mối liên hệ với Qatar và liệt các đối tượng này là phần tử khủng bố do có các quan hệ mờ ám với Hồi giáo cực đoan sẽ gây cản trở cho tiến trình tháo gỡ khủng hoảng.

Tuy nhiên, Qatar cũng nhấn mạnh nước này luôn đối thoại cởi mở và sẵn sàng đàm phán khi 4 nước Arab dỡ bỏ "danh sách đen" nói trên cũng như khi chủ quyền và nền độc lập của quốc gia này không bị xâm phạm.

Ai Cập không chấp nhận thỏa hiệp với Qatar Ai Cập không chấp nhận thỏa hiệp với Qatar Qatar kêu gọi đối thoại Qatar kêu gọi đối thoại Các nước cô lập Qatar đưa ra 6 điều kiện để nối lại quan hệ Các nước cô lập Qatar đưa ra 6 điều kiện để nối lại quan hệ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước