Quân đội Mỹ sẽ tuyển người chuyển giới

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 14/07/2015 15:13 GMT+7

VTV.vn - Quân đội Mỹ đang xem xét dỡ bỏ lệnh cấm người chuyển giới được phép phục vụ trong các lực lượng vũ trang. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra ngày 13/7.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, lệnh cấm trên đã lỗi thời và bất kỳ ai sẵn sàng phục vụ tổ quốc đều có quyền nhập ngũ. Ông Carter cho biết, một nhóm sẽ được thành lập để nghiên cứu trong 6 tháng những tác động của việc dỡ bỏ lệnh cấm này lên quân đội.

Năm 2011, quân đội Mỹ đã dỡ bỏ chính sách cấm người đồng tính nam phục vụ quân đội. Sự thay đổi đã mở đường cho kế hoạch mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ khi xem xét tuyển những người chuyển giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước