Quốc hội Anh thông qua dự luật Brexit

Phương Huyền (PV thường trú VTV tại Anh)-Thứ ba, ngày 14/03/2017 14:37 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Tối 13/3, sau khá nhiều trục trặc, bản dự thảo kế hoạch đàm phán của chính phủ cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu từ cả 2 viện Quốc hội.

Thời điểm nước Anh chính thức kích hoạt Đều 50 Hiệp ước Lisbon, chính thức khởi động đàm phán tách khỏi liên minh châu Âu đã đến rất gần. Vấn đề của Chính phủ Anh lúc này chỉ còn là chọn một ngày để khởi động đàm phán. Thời điểm ngồi lại với châu Âu còn chưa diễn ra, tuy nhiên dự kiến đây sẽ là 2 năm không dễ dàng gì cho nước Anh. Một diễn biến khá bất ngờ đã xảy ra ngày 13/3 khi Scotland tuyên bố sẽ yêu cầu một cuộc trưng cầu đòi độc lập lần thứ 2.

Tối muộn 13/3 theo giờ Anh, Thượng viện nước này đã chính thức bỏ phiếu chấp thuận giữ nguyên các nội dung trong dự luật Brexit. Thượng viện cuối cùng đã nhượng bộ sau khi những yêu cầu sửa đổi trước đó của mình không nhận được sự tán đồng từ Hạ viện.

Một ngày bỏ phiếu đồng thời ở cả 2 viện Quốc hội kết thúc với kết quả có lợi cho Chính phủ Thủ tướng May. Dự luật Brexit do Chính phủ đề ra đã được bảo toàn, không có một sự thay đổi nào. Theo cách nói của truyền thông Anh, mọi điều kiện tốt nhất đều đã được đặt vào tay nữ Thủ tướng trước khi bước vào đàm phán.

Dự luật Brexit chính thức được 2 viện Quốc hội phê chuẩn, đồng nghĩa Thủ tướng Theresa May có thể kích hoạt đàm phán với châu Âu ngay ngày 14/3. Nhưng theo một số nguồn tin, bà May sẽ đợi đến tuần cuối cùng của tháng này mới chính thức khởi động đàm phán.

Ngày 25/3, các thành viên liên minh châu Âu sẽ kỷ niệm 60 năm ký Hiệp ước Rome, Hiệp ước thành lập cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC). Một lễ kỷ niệm tròn 60 năm ký hiệp ước đặt nền móng cho một trong những giá trị quan trọng nhất của châu Âu trước đó có lẽ không nên bị phủ không khí u ám của một cuộc chia tay.

Chính phủ Anh được tạo điều kiện tối đa để bước vào đàm phán nhưng không có nghĩa nhiệm vụ đơn giản đi. Cùng ngày Quốc hội phê chuẩn văn kiện nước Anh rút khỏi châu Âu, Scotland tuyên bố sẽ yêu cầu một cuộc trưng cầu đòi độc lập lần 2, dự kiến có thể trong khoảng thời gian giữa tháng 10/2018 đến đầu năm 2019.

Thủ tướng Anh Theresa May khẳng định: "Tôi muốn đạt được một thỏa thuận vì lợi ích của cả Vương quốc Anh, trong đó có người Scotland. Ý định trưng cầu lần 2 mà Đảng dân tộc Scotland SNP mới tuyên bố là rất đáng tiếc. Điều này sẽ chỉ tạo thêm bất ổn và chia rẽ cho Scotland".

Thủ tướng Anh Theresa May từng không ngần ngại nói: "Thà ra về khỏi bàn đàm phán mà không có bản thỏa thuận nào còn hơn ký một thỏa thuận tồi cho nước Anh". Tuy nhiên, với tuyên bố mới nhất của Scotland, không một thỏa thuận nào hay một thỏa thuận tồi với châu Âu đều có thể đồng nghĩa mối quan hệ lịch sử 300 năm giữa liên hiệp cũng đứng trên bờ vực.

Anh lên kế hoạch dự phòng nếu đàm phán Brexit đổ vỡ Anh lên kế hoạch dự phòng nếu đàm phán Brexit đổ vỡ Bộ Tài chính Anh khẳng định ngân sách đủ vững trước vòng đàm phán Brexit Bộ Tài chính Anh khẳng định ngân sách đủ vững trước vòng đàm phán Brexit Giá văn phòng cao cấp tại London có thể giảm 20 do Brexit Giá văn phòng cao cấp tại London có thể giảm 20 do Brexit

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước