Quốc hội Thái Lan bỏ phiếu cấm mang thai hộ

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 29/11/2014 20:49 GMT+7

Ngày hôm qua (28/11), Quốc hội Thái Lan đã bỏ phiếu cấm thương mại hóa việc mang thai hộ.

Tháng 8/2014, một cặp vợ chồng người Australia đã từ chối nhận nuôi một đứa con ra đời dưới hình thức mang thai hộ tại Thái Lan, vì em bé này bị mắc chứng bệnh Down. Bên cạnh đó, một người đàn ông Nhật Bản bị phát hiện có đến 12 đứa con mang thai hộ tại Thái Lan và ông không làm tròn trách nhiệm với các em bé.

Việc Chính phủ Thái Lan mất kiểm soát đối với ngành kinh doanh mang thai hộ đã khiến dư luận bất bình. Ngày hôm qua (28/11) Quốc hội Thái Lan đã bỏ phiếu cấm thương mại hóa việc mang thai hộ. Những người vi phạm luật mang thai hộ sẽ bị phát đến 10 năm tù.

Trước đây, việc mang thai hộ là một ngành kinh doanh hợp pháp ở Thái Lan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước