Quyết định mới của Tòa án Công lý châu Âu về cấp thị thực nhân đạo

Khánh Ly (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/03/2017 13:11 GMT+7

VTV.vn - Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) không nhất thiết phải cấp thị thực nhập cảnh (còn gọi là visa) cho người tị nạn có nguy cơ bị tra tấn hoặc đối xử vô nhân đạo.

Đây là phán quyết mới nhất được đưa ra bởi Tòa án Công lý châu Âu sau khi thụ lý vụ kiện của một gia đình đến từ Syria nộp đơn xin được cấp visa để ở lại với người quen tại Bỉ tháng 10 năm ngoái nhưng bị từ chối.

Đây được xem là một biện pháp mới trong nỗ lực kiềm chế những người di cư tới lục địa già khi cho phép các thành viên EU toàn quyền trong việc xem xét cấp visa nhân đạo đối với những đối tượng này.

Chỉ riêng trong giai đoạn 2014-2016, EU đã nhận tổng cộng khoảng 1,6 triệu người tị nạn và người di cư qua biển Địa Trung Hải.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước