Sri Lanka cấm sử dụng túi nhựa

Nguyễn Mai (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 13/07/2017 16:30 GMT+7

VTV.vn-Chính phủ Sri Lanka vừa cấm sử dụng các chất polythene và styrofoam, thường được sử dụng để sản xuất các sản phẩm như màng gói thực phẩm và túi mua hàng.

Việc sử dụng, sản xuất, nhập khẩu và buôn bán các loại màng nhựa gói thực phẩm cũng bị cấm, trong khi người dân không được phép đốt các loại túi nhựa ngoài trời.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Sri Lanka đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về rác thải, gây nên dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất từ trước tới nay.

Kinh nghiệm xử lý rác thải ở New York Kinh nghiệm xử lý rác thải ở New York

VTV.vn - Không chỉ vứt rác đúng giờ quy định, người dân New York (Mỹ) còn phải phân loại rác thải tái chế và không tái chế được.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước