Syria xác nhận tham gia Đại hội đối thoại dân tộc Syria ở Nga

Theo VOV-Thứ hai, ngày 27/11/2017 21:41 GMT+7

Các tay súng của lực lượng đối lập Syria. Ảnh: egyptindependent.

VTV.vn - Đại hội đối thoại dân tộc Syria đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.

Chính phủ Syria hôm nay (27/11) đã hoan nghênh việc thành lập một ủy ban thảo luận hiến pháp Syria, dự kiến sẽ được thành lập tại "Đại hội đối thoại dân tộc Syria" do Nga tổ chức tại Sochi trong thời gian tới. Đại hội này cũng đánh dấu những nỗ lực của Nga nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc chiến kéo dài 6 năm qua ở Syria.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Syria cũng cho biết, Chính phủ Syria sẽ tham dự đại hội trên. Syria hoan nghênh sự tham gia của cả Liên Hợp Quốc trong cuộc bầu cử lập pháp ở Syria sẽ được tổ chức ngay khi cuộc thảo luận về hiến pháp Syria kết thúc.

Hôm 22/11 vừa qua, lãnh đạo 3 nước Iran, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ra tuyên bố chung sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh, trong đó xác định những lĩnh vực ưu tiên hợp tác về vấn đề Syria. Các nhà lãnh đạo kêu gọi Chính phủ Syria và phe đối lập ôn hòa "tham gia mang tính xây dựng" vào đại hội đối thoại dân tộc, tổ chức ở Sochi.

Trước đó các nhóm đối lập Syria cũng đã nhất trí về việc thành lập một phái đoàn tới tham gia đàm phán và đây là lần đầu tiên các nhóm đối lập chính trị Syria làm được điều này.

Theo các báo cáo của Liên Hợp Quốc, hơn 330.000 người đã thiệt mạng kể từ khi nổ ra các cuộc xung đột giữa quân chính phủ và lực lượng đối lập tại Syria từ tháng 3/2011. Tình hình bạo lực cũng đã khiến hàng triệu người dân của quốc gia Trung Đông này phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn ở nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước