Thái Lan đẩy mạnh phát triển thành phố thông minh

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/03/2018 16:16 GMT+7

VTV.vn - Thái Lan đang thực hiện một dự án quy mô lớn xây dựng 100 thành phố thông minh.

Đây là dự án được thực hiện trong vòng hai thập kỷ tới nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân tại các đô thị. Dự án là một phần trong chính sách kinh tế "Thái Lan 4.0" đang được chính phủ Thái Lan tập trung triển khai, mục tiêu là thúc đẩy nền kinh tế số và đưa Thái Lan trở thành quốc gia có thu nhập cao.

Thành phố biển Phuket của Thái Lan là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất thế giới và với hạ tầng công nghệ hiện có. Nơi đây được chọn là một trong những thành phố đầu tiên thí điểm trở thành thành phố thông minh theo chính sách "Thái Lan 4.0". Để thực hiện tham vọng này, năm 2016, chính phủ Thái Lan cấp cho hòn đảo này 11 triệu USD với kỳ vọng sẽ giúp kinh tế của Phuket tăng trưởng 4,5% trrong 5 năm tiếp theo.

Thái Lan đẩy mạnh phát triển thành phố thông minh - Ảnh 1.

Thành phố biển Phuket là một trong những thành phố đầu tiên được chính phủ Thái Lan chọn thí điểm trở thành thành phố thông minh.

Từ đó đến nay, chính quyền thành phố đã triển khai các biện pháp bảo vệ an ninh như hệ thống camera theo dõi trên đường phố hay trên biển, lắp đặt hệ thống cảm biến để đo được sự thay đổi về môi trường biển nhằm có những phải pháp phòng chống và ứng phó kịp thời. Phuket cũng đang tiến hành lắp đặt 1.000 trạm phát sóng wifi miễn phí cho khách du lịch và người dân sử dụng.

Theo sau Phuket, hai thành phố Chiang Mai và Khon Kaen cũng đã bắt đầu thí điểm mô hình thành phố thông minh vào năm 2017.

Theo đó, thành phố Chiang Mai tập trung thúc đẩy nông nghiệp thông minh, trong đó bao gồm việc sử dụng các cảm biến không dây cho việc tưới tiêu nhằm giảm thiểu sự lãng phí nước và tăng năng suất. Ngoài ra, để thúc đẩy du lịch địa phương, Chiang Mai cũng sẽ phát triển một ứng dụng di động sử dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) để cung cấp các thông tin lịch sử cho các điểm tham quan du lịch ở Chiang Mai.

Trong khi đó, Khon Kaen hướng tới trở thành một trung tâm y tế, giao thông vận tải và là nơi tổ chức các hội nghị, triển lãm của Thái Lan. Khon Kaen cũng đang phát triển một dự án xe bus thông minh để đưa đón người dân vào thành phố. Dự án tập hợp các công nghệ khác nhau như vạn vật kế kết nối Internet of Things, hệ thống theo dõi GPS và các ứng dụng trên điện thoại thông minh để nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

Thái Lan đẩy mạnh phát triển thành phố thông minh - Ảnh 2.

Thái Lan sẽ xây dựng 100 thành phố thông minh.

Để thúc đẩy và tạo thuận lợi cho kế hoạch phát triển thành phố thông minh, chính phủ Thái Lan đã thành lập Ủy ban thành phố thông minh Quốc gia và nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Kinh tế và Xã hội số, Bộ Năng lượng cũng như Bộ Giao thông Vận tải cũng như từ các thư ký vĩnh viễn từ 10 Bộ, ban ngành.

Dự kiến, các thành phố tiếp theo được chính phủ Thái Lan lựa chọn để trở thành thành phố thông minh từ nay đến năm 2023 sẽ là Chon Buri, Rayong và Chaochengsao và thủ đô Bangkok. Nếu kế hoạch này được hiện thực hóa, Thái Lan sẽ là quốc gia tiên phong trong việc phát triển Mạng lưới các thành phố thông minh ASEAN như kế hoạch đã được đưa ra thảo luận tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ASEAN hồi đầu tháng 2 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước