Thụy Điển tưởng niệm nạn nhân vụ tấn công khủng bố thủ đô Stockholm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/04/2017 16:55 GMT+7

Hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Ngày 8/4, cờ rủ đã được treo tại tất cả các tòa nhà chính phủ ở Thụy Điển để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở thủ đô Stockholm.

Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tuyên bố hôm nay (8/4) là ngày quốc tang của nước này. Trong một tuyên bố, ông Lofven cho rằng vụ tấn công đã nhằm vào mục tiêu dễ bị tổn thương nhất, tấn công vào ngay cuộc sống đời thường ở thủ đô Stockholm.

4 người đã thiệt mạng và 15 người khác bị thương ngày hôm qua (8/4), sau khi một chiếc xe tải chở bia bị đánh cắp đã đâm vào một cửa hàng bách hóa ở giữa trung tâm Stcokholm.

Khủng bố bằng xe tải ở Thụy Điển: 2 người bị bắt giữ chưa chắc là thủ phạm Khủng bố bằng xe tải ở Thụy Điển: 2 người bị bắt giữ chưa chắc là thủ phạm Cộng đồng quốc tế khẳng định đoàn kết với người dân Thụy Điển Cộng đồng quốc tế khẳng định đoàn kết với người dân Thụy Điển Vụ tấn công bằng xe tải ở Thụy Điển: “Một hành động khủng bố tồi tệ” Vụ tấn công bằng xe tải ở Thụy Điển: “Một hành động khủng bố tồi tệ”

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước