Tổng thống Mỹ tiếp tục cảnh báo Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/08/2017 09:11 GMT+7

Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia tăng những lời cảnh báo đối với Triều Tiên, nhấn mạnh lời đe dọa trút "lửa thịnh nộ" lên Bình Nhưỡng có thể là chưa đủ.

Phát biểu với báo giới bên cạnh Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence, phản ứng trước việc Triều Tiên coi những cảnh báo mạnh mẽ của ông là "vô nghĩa", ông Donald Trump tuyên bố: "Có thể điều đó là chưa đủ cứng rắn".

Ngoài ra, Tổng thống Donald Trump cho rằng Trung Quốc có thể "làm nhiều hơn" để gây sức ép với Triều Tiên nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Ông Donald Trump cũng bày tỏ lo ngại rằng các lệnh trừng phạt sẽ không có tác dụng chống lại Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Donald Trump cho biết Mỹ luôn để ngỏ cánh cửa đối thoại và sẽ "luôn xem xét đàm phán" với Triều Tiên.

Chứng khoán Mỹ lại lao dốc mạnh do căng thẳng Triều Tiên Chứng khoán Mỹ lại lao dốc mạnh do căng thẳng Triều Tiên Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên giảm căng thẳng Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên giảm căng thẳng Tại sao Triều Tiên đe dọa tấn công đảo Guam? Tại sao Triều Tiên đe dọa tấn công đảo Guam?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước