Triều Tiên chưa hồi đáp đề xuất đàm phán

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/01/2018 14:37 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc – ông Cho Myoung Gyon phát biểu trong cuộc họp báo ngày 2/1. (Ảnh: Yonhap)

VTV.vn - Hàn Quốc hôm nay (3/1) cho biết: Hiện Triều Tiên vẫn chưa có phản ứng gì với đề xuất mới nhất của Seoul là tổ chức đàm phán cấp cao giữa hai nước.

Theo phát ngôn viên Bộ Thống Nhất Hàn Quốc, giới chức nước này đã thử tiếp xúc với phía Triều Tiên thông qua đường dây nóng tại làng đình chiến Panmunjom ở biên giới giữa hai nước nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp.

Seoul đưa ra đề xuất đàm phán ngay sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, trong thông điệp năm mới 2018 cho biết Bình Nhưỡng sẵn sàng đối thoại với Seoul về khả năng tham gia Olympic mùa Đông Pyeongchang 2018, đồng thời cho rằng hai miền Triều Tiên cần cải thiện quan hệ.

Nếu Bình Nhưỡng chấp nhận đề xuất đàm phán, đây sẽ là cuộc đàm phán chính thức cấp cao đầu tiên giữa 2 nước kể từ tháng 12/2015.

Đây được xem là những diễn biến tích cực đầu tiên trong năm 2018 trên bán đảo Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước