Trung Quốc đầu tư mạnh cho năng lượng tái tạo

VĐHN-Thứ năm, ngày 12/01/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Đầu tư cho năng lượng tái tạo được Chính phủ Trung Quốc xem là một trong những ưu tiên nhằm giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch, thủ phạm gây nên biến đổi khí hậu.

Ngày 5/1, Cục năng lượng quốc gia Trung Quốc (NEA) cho biết Trung Quốc sẽ dành 361 tỷ USD (tương đương 2,5 nghìn tỷ nhân dân tệ) để đầu tư vào năng lượng tái tạo trong giai đoạn 2016 - 2020 khi thị trường năng lượng lớn nhất thế giới này đang tiếp tục chuyển đổi từ điện than bẩn sang các loại nhiên liệu sạch hơn.

Con số 361 tỷ USD trong 5 năm là một khoản đầu tư không nhỏ và điều này cho thấy Trung Quốc đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch. Bởi trước đó, Trung Quốc được biết đến là nước dẫn đầu thế giới về việc sử dụng năng lượng hóa thạch và phải đang chống chọi với cuộc chiến chống ô nhiễm môi trường.

Với khoản đầu tư lớn này,Trung Quốc sẽ xây dựng thêm các cơ sở sản xuất năng lượng gió, thủy điện, năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân,... Dự kiến vào năm 2020 việc sản xuất điện từ các nguồn năng lượng sạch sẽ đóng góp khoảng một nửa công suất điện của Trung Quốc. Ngoài ra việc đầu tư này sẽ tạo ra 13 triệu việc làm trong ngành năng lượng tái tạo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước