Trung Quốc dự kiến gỡ bỏ "tường lửa" cho khách du lịch sử dụng Facebook, YouTube và Twitter

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 25/06/2018 16:20 GMT+7

VTV.vn-Theo Business Insider, Trung Quốc dự định gỡ "tường lửa" cho khách du lịch có thể tự do sử dụng Facebook, YouTube và Twitter khi họ tận hưởng kì nghỉ dưỡng tại đảo Hải Nam.

Trung Quốc dự định sẽ biến hòn đảo rộng lớn với kích thước bằng cả nước Bỉ này thành một biểu tượng du lịch với biệt danh "Hawaii của phương Đông". Đây sẽ trở thành khu thương mại tự do quốc tế, khuyến khích đầu tư nước ngoài để mở rộng các ngành du lịch, dịch vụ hạng sang... vào năm 2020. Không chỉ vậy, khác với phần đại lục, hệ thống Internet tại đảo Hải Nam sẽ cho phép kết nối vào rất nhiều website của phương Tây đã và đang bị chặn.

Bên cạnh đó, chính quyền tại hòn đảo sẽ còn cho phép các khách du lịch được kết nối vào các mạng xã hội như Facebook, Twitter hay chia sẻ và xem video trên YouTube. Dự kiến, kết nối sẽ được mở tại hai thành phố Hải Khấu và Tam Á dành cho khách du lịch. Tuy nhiên, không rõ liệu người dân địa phương có thể sử dụng kết nối này hay không.

Báo chí chính thống trước sự bùng nổ thông tin trên mạng xã hội Báo chí chính thống trước sự bùng nổ thông tin trên mạng xã hội

VTV.vn - Trước sự bùng nổ thông tin từ mạng xã hội, báo chí chính thống phải làm gì để giữ vai trò của mình trên cơ sở phát huy tiện ích của mạng xã hội chứ không phải đối đầu?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước