Trung Quốc khuyến khích sinh 2 con

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 01/03/2017 22:21 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc việc thưởng hoặc trợ cấp cho những người sinh con thứ hai.

Việc áp dụng chế độ này được tính đến, sau khi các cuộc khảo sát cho thấy, những gánh nặng kinh tế đang khiến cho người dân Trung Quốc không muốn sinh thêm con.

Số ca sinh ở Trung Quốc năm 2016 là 17,86 triệu ca, mức cao nhất kể từ năm 2000 sau khi nước này ban hành một hướng dẫn mới, cho phép tất cả các cặp vợ chồng được có hai con. Tuy nhiên, theo kết quả một khảo sát gần đây, có đến 60% các gia đình đang do dự sinh con thứ hai… phần nhiều là do những khó khăn về tài chính.

Việc tỷ lệ sinh của Trung Quốc hiện ở nhóm thấp nhất thế giới đang khiến các nhà chức trách hết sức quan ngại. Chính sách một con từ năm 1970 để hạn chế tăng dân số đang khiến nước này phải đối mặt với tình trạng lực lượng lao động suy giảm, cộng với việc dân số ngày càng già hóa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Trung Quốc

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước