Trung Quốc, Nga bắt tay đối phó với hệ thống THAAD của Mỹ

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 14/01/2017 12:19 GMT+7

Hệ thống THAAD diễn tập đánh chặn tên lửa của đối phương - Ảnh: Reuters/Bộ Quốc phòng Mỹ

VTV.vn - Trung Quốc và Nga đã nhất trí đưa ra các biện pháp đối phó, đáp lại việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc.

Các biện pháp đối phó này nhằm bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc và Nga cũng như sự cân bằng chiến lược trong khu vực. Tuy nhiên, các biện pháp cụ thể không được tiết lộ.

Bắc Kinh và Moscow đã hối thúc Mỹ và Hàn Quốc giải quyết các quan ngại về an ninh của mình và ngừng triển khai THAAD trên Bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tăng cường liên lạc và hợp tác đối phó với tình hình tại khu vực Đông Bắc Á.

Nhật Bản xem xét triển khai THAAD Nhật Bản xem xét triển khai THAAD Hàn Quốc: Biểu tình phản đối việc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD Hàn Quốc: Biểu tình phản đối việc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD Sân golf Tập đoàn Lotte được chọn là nơi lắp đặt lá chắn tên lửa THAAD Sân golf Tập đoàn Lotte được chọn là nơi lắp đặt lá chắn tên lửa THAAD

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước