Trung Quốc phạt tù cựu quan chức tham nhũng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 21/02/2017 06:44 GMT+7

Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Lữ Tích Văn (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính quyền Trung Quốc và đặc khu Hong Kong vừa đưa ra biện pháp xử lý đối với các cựu quan chức có hành vi tham nhũng.

Tòa án tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã tuyên phạt 13 năm tù giam đối với bà Lữ Tích Văn, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kinh vì tội tham nhũng. Theo cáo trạng của tòa, từ năm 2001-2015, bà Lữ Tích Văn đã nhận hối lộ với tổng số tiền lên tới 18,8 triệu Nhân dân tệ (tương đương 2,73 triệu USD). Do thành khẩn khai báo và nhận tội nên mức án dành cho bà Lữ Tích Văn đã được giảm nhẹ so với dự kiến ban đầu. Bà Lữ đã chấp nhận phán quyết của Tòa án.

Trong một diễn biến khác, cựu lãnh đạo đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), ông Tăng Âm Quyền đã bị tạm giam vào ngày 20/2 để chờ tuyên án. Ông Tăng Âm Quyền, 72 tuổi, đối mặt với bản án 7 năm tù vì bị kết tội có hành vi sai trái trong thời gian nắm quyền. Ông là quan chức cấp cao nhất ở đặc khu hành chính Hong Kong bị kết tội tham nhũng và bị bắt giữ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước