Trung Quốc thực hiện chiến lược bảo vệ bầu trời xanh trong 3 năm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 04/02/2018 18:02 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc sẽ thực hiện một chiến lược bảo vệ bầu trời xanh kéo dài 3 năm, để đảm bảo có được thành công lớn hơn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí trước năm 2020.

Đây là kết quả đạt được sau Hội nghị bảo vệ môi trường quốc gia Trung Quốc kết thúc ngày 3/2. Sau 2 ngày làm việc, các quan chức Trung Quốc quyết định đưa ra một kế hoạch 3 năm, tập trung vào việc kiểm soát khí thải từ các phương tiện giao thông và tăng cường sử dụng năng lượng sạch. Theo Bộ bảo vệ Môi trường nước này, mật độ hạt bụi PM2.5 đã giảm ở 28 thành phố. Tuy nhiên, kết quả này vẫn là chưa đủ.

Chính phủ Trung Quốc trong năm 2017 đã dành gần 50 tỷ Nhân dân tệ để ngăn ngừa và giảm ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước và đất.

Trong chiến lược bảo vệ bầu trời xanh kéo dài 3 năm, Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch chuyển đổi từ than đá sang khí gas và từ than đá sang điện ở 4 triệu hộ gia đình nước này. Các khu vực tập trung thực hiện chiến lược này là Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và các khu vực xung quanh.

Sau nhiều năm phát triển nóng, Trung Quốc mạnh tay với vấn nạn ô nhiễm Sau nhiều năm phát triển nóng, Trung Quốc mạnh tay với vấn nạn ô nhiễm

VTV.vn - Việc áp dụng luật thuế môi trường mới ngay từ những ngày đầu của năm 2018 cho thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của chính phủ Trung Quốc trong cuộc chiến đẩy lùi ô nhiễm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước