Trung Quốc truy cứu trách nhiệm hơn 4.000 quan chức

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 31/05/2017 22:46 GMT+7

Những quan chức thiếu trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường đã bị truy cứu

VTV.vn - Hơn 4.000 quan chức thiếu trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường đã bị truy cứu trách nhiệm trong thời gian gần đây ở Trung Quốc.

Đây là tuyên bố vừa được Bộ Bảo vệ Môi trường nước này đưa ra sau khi cơ quan này phối hợp với các ban, ngành liên quan tiến hành công tác thanh, kiểm tra môi trường ở các địa phương như Thiên Tân, Sơn Tây, Liêu Ninh, An Huy, Phúc Kiến, Hồ Nam và Quý Châu.

Ngoài ra, cơ quan chức năng của Trung Quốc đã yêu cầu hơn 20 nghìn cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp chỉnh đốn công tác bảo vệ môi trường, tiến hành xử phạt đối với hơn 7.000 trường hợp với số tiền gần 336 triệu Nhân dân tệ.

Trung Quốc đang phải vật lộn với tình trạng ô nhiễm và suy giảm trầm trọng chất lượng môi trường sau nhiều năm quá chú trọng vào phát triển kinh tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước