Tỷ lệ người nghèo Philippines thấp nhất trong gần 10 năm

VTV8-Thứ hai, ngày 21/03/2016 14:36 GMT+7

Đường phố ở thủ đô Manila (Ảnh: VTVNews)

VTV.vn - Tỷ lệ người nghèo của Philippines trong nửa đầu năm 2015 đã giảm xuống còn 26,3% tổng dân số, mức thấp nhất trong gần một thập kỷ.

Tỷ lệ người nghèo của Philippines đã được giảm đáng kể, từ 28,8% năm 2006 xuống còn 26,3% trong nửa đầu năm ngoái.

Theo Phó Tổng Giám đốc Cơ quan phát triển kinh tế quốc gia, sự cải thiện trong nỗ lực giảm nghèo là kết quả của thu nhập bình quân đầu người thực tế tăng nhanh hơn giá cả trong 3 năm qua. Tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người đã tăng 15,3% trong các năm 2012 - 2015, trong khi lạm phát giảm đã từ khoảng 12% xuống còn 9,5%.

Ước tính, tỷ lệ người nghèo của quốc gia Đông Nam Á này trong cả năm 2015 ở trong khoảng từ 23,6% - 23,8%.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước