Vấn đề Biển Đông “nóng” tại đối thoại Shangri-La 2018

Hữu Hưng (PV Thường trú Đài THVN tại Singapore)-Chủ nhật, ngày 03/06/2018 21:15 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù không phải là chủ đề thảo luận chính thức, song vấn đề Biển Đông tiếp tục được đề cập tới trong nhiều phiên thảo luận tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 17.

Ngay trong phiên thảo luận toàn thể đầu tiên của Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đã khẳng định, tự do an toàn an ninh hàng hải và hàng không trên khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bao gồm Biển Đông là một trong những giá trị cốt lõi trong chiến lược của Mỹ ở khu vực.

Thảo luận về môi trường an ninh đang biến đổi ở châu Á, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia, bà Marise Payne cho rằng, để đảm bảo sự ổn định và phát triển, các nước cần duy trì những nguyên tắc cơ bản như duy trì đàm phán đối thoại, cạnh tranh chiến lược trong khuôn khổ nguyên tắc và luật lệ, không áp đặt trong quan hệ quốc tế.

Thảo luận trong chủ đề "nâng cao chất lượng hợp tác an ninh khu vực", cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp và Anh đều nhấn mạnh vấn đề tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt trong đảm bảo an ninh hàng hải hàng không ở biển Đông.

Thông qua các phiên thảo luận và đối thoại thẳng thắn thực chất, đối thoại Shangri-La 2018 đã cho thấy hợp tác, đối thoại và tuân thủ luật pháp quốc tế tiếp tục là những giá trị cốt lõi để các nước có thể cùng nhau giải quyết các bất đồng, để duy trì hòa bình an ninh và phát triển thịnh vượng cho khu vực cũng như thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước