ADB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của các nước châu Á đang phát triển

Quang Duy (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 17/07/2015 10:45 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: dailymail.co.uk)

VTV.vn - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa công bố báo cáo, hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của các quốc gia đang phát triển tại châu Á trong năm nay.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng bị hạ từ 6,3% xuống 6,1%. Theo ADB, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm hơn dự kiến chính là nguyên nhân ảnh hưởng tiểu cực tới bức tranh kinh tế của khu vực châu Á.

Những nước trong diện được điều chỉnh bao gồm 45 quốc gia thành viên của ADB, trừ các quốc gia công nghiệp đã phát triển như Hàn Quốc hay Nhật Bản. ADB cũng giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Nam Á từ mức 4,9% xuống còn 4,6%. Trong khi đó, kinh tế Ấn Độ được đánh giá sẽ là điểm sáng của khu vực trong năm 2015, với khả năng tăng trưởng lên tới 7,8%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước