Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,13%

Mạnh Hùng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 24/07/2015 18:53 GMT+7

Diễn biến CPI qua các tháng. Nguồn: Tổng cục Thống kê

VTV.vn - Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2015 đã tăng 0,13% so với tháng trước.

Như vậy, trong 7 tháng đầu năm, CPI chỉ tăng 0,68% và được xem là mức thấp nhất trong vòng hơn 10 năm qua.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng chủ yếu do tháng này đã diễn ra kỳ thi tuyển vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Cùng với đó là thời tiết nắng nóng nên nhu cầu dịch vụ ăn uống ngoài gia đình, giải khát, dịch vụ giao thông công cộng tăng. Cụ thể, thời tiết nắng nóng khiến chỉ số giá điện sinh hoạt tăng 1,32%, nước sinh hoạt tăng 0,22%, Nhóm giao thông tăng 0,16%, ăn uống ngoài gia đình tăng 0,1%.

Tuy nhiên, tháng 7 cũng có một số yếu tố giảm như chỉ số giá gas giảm 2,21%, lương thực giảm 0,38%, qua đó kéo chỉ số giá tiêu dùng giảm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước