Hàng XK của Việt Nam và LM Kinh tế Á - Âu: Không cạnh tranh trực tiếp

Hoàng Yến (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 07/07/2015 17:19 GMT+7

VTV.vn - Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu sẽ không cạnh tranh trực tiếp với nhau mà có tính chất bổ sung cho nhau.

Đây là thông tin được đưa ra trong buổi hội thảo về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu vừa được tổ chức sáng 7/7 tại Hà Nội.

Liên minh Kinh tế Á - Âu có thế mạnh về các mặt hàng công nghiệp nặng như sắt thép, xăng dầu, máy móc... trong khi Việt Nam lại có thế mạnh ở các mặt hàng tiêu dùng, nông nghiệp, dệt may, da giày...

Đối với một số mặt hàng như sắt thép, thiết bị..., Việt Nam đàm phán kéo dài lộ trình từ 5 - 10 năm, không xóa bỏ ngay thuế nhập khẩu để doanh nghiệp Việt có điều kiện phát triển.

Hiện, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với khu kinh tế Á - Âu còn rất khiêm tốn, chỉ khoảng 2 tỷ USD, chiếm 0,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu.

Doanh nghiệp thép nội đối mặt với nguy cơ thiếu quặng sắt Doanh nghiệp thép nội đối mặt với nguy cơ thiếu quặng sắt

VTV.vn - Theo tính toán của Hiệp hội Thép Việt Nam, từ 2016, mỗi năm ngành thép sẽ cần khoảng 20 triệu tấn quặng sắt. Tuy nhiên, lượng quặng trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 50%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước