Chuyên mục

Nguồn cung thịt lợn tại Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Trung tâm Tin tức VTV24 - 12/02/2020 - 09:45 - Tiêu dùng

VTV.vn - Nguồn cung thịt lợn ở Trung Quốc ngày càng bị thắt chặt do ảnh hưởng từ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp.

Theo số liệu từ Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, chỉ số giá thực phẩm của nước này trong tháng 1/2020 đã tăng vọt 20,6%, từ đó kéo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá thịt lợn đã tăng tới 116% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ riêng mức tăng giá ở thịt lợn đã đóng góp đến 2,76 điểm phần trăm trong mức tăng của CPI.

Thịt lợn là thực phẩm chủ chốt tại Trung Quốc, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Tuy nhiên, nguồn cung thịt lợn ngày càng siết chặt do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, dịch bệnh do virus 2019-nCoV đã làm trì hoãn các kế hoạch tái đàn và gây áp lực thêm cho nguồn cung và giá cả thịt lợn. Hầu hết các hoạt động vận chuyển thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi đều bị gián đoạn, cộng thêm việc người lao động nghỉ khiến các chủ trại nuôi lợn chưa thể tái đàn.

Nguồn cung thịt lợn tại Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh - Ảnh 1.

Giá thịt lợn tại Trung Quốc đóng góp nhiều mức tăng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Nguồn: Reuters

Để khống chế đà lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, giới chức Trung Quốc cũng đã cấm mọi hoạt động vận chuyển người và hàng hóa từ TP. Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Hơn 10 thành phố khác ở Hồ Bắc cùng một số khu vực khác nằm trong vùng dịch cũng bị phong tỏa. Do đó, Trung Quốc đã buộc phải trích xuất 10.000 tấn thịt lợn đông lạnh từ kho dự trữ chiến lược để cung cấp cho tỉnh Hồ Bắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.