Đài Truyền hình Việt Nam ký hợp tác truyền thông với UBND tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020

Đăng bởi Tạ Hiển 0 Bình luận

12 Tháng 7 2017

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan truyền thông Trung ương tại buổi ký hợp tác truyền thông giai đoạn 2017-2020

Hôm nay (12/7), tại Hà Nội, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan báo chí Trung ương đã ký hợp tác truyền thông giai đoạn 2017-2020.

Tham dự lễ ký kết có ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Về phía các cơ quan báo chí trung ương, có ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Phan Huy Hiền, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Đài Truyền hình Việt Nam ký hợp tác truyền thông với UBND tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020 - Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan truyền thông Trung ương ký hợp tác truyền thông giai đoạn 2017-2020

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: "Thay mặt tỉnh Quảng Ninh, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn đối với các cơ quan báo chí, đặc biệt là 4 cơ quan báo chí trung ương đã đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh trong suốt chặng đường vừa qua từng bước đổi mới các mô hình kinh tế xã hội, phát triển kinh tế như ngày hôm nay. Thông qua các mô hình của tỉnh Quảng Ninh đã và đang làm, các cơ quan báo chí đã đồng tình ủng hộ, nhân rộng, tham gia đóng góp ý kiến, từng bước tạo hiệu quả cho tỉnh Quảng Ninh liên quan đến mô hình đổi mới hệ thống chính trị, rà soát các bộ máy của tỉnh cũng như các mô hình liên quan đến đầu tư".

Đài Truyền hình Việt Nam ký hợp tác truyền thông với UBND tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ ký kết

Trong những năm qua, mô hình đổi mới của tỉnh Quảng Ninh đã từng bước có hiệu quả, được Trung ương đánh giá cao. Năm nay, tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung vào việc bầu chức danh trưởng thôn và Đại hội các chi bộ. Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh cơ bản đã bầu xong trưởng thôn và đang tiến hành Đại hội các chi bộ để nhất thể hóa chức danh theo lộ trình. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh cũng đang xây dựng mô hình dự án thí điểm việc hợp nhất cơ quan.

"Có được như ngày hôm nay là nhờ sự quan tâm của các bộ ngành Trung ương, trong đó có sự quyết tâm của tỉnh Quảng Ninh và sự cổ vũ, động viên của các cơ quan báo chí. Đặc biệt là 4 cơ quan báo chí Trung ương gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân đã và đang hỗ trợ, tạo điều kiện, cổ vũ việc thực hiện tốt các mô hình đổi mới để Quảng Ninh từng bước trở thành điểm sáng về hệ thống chính trị, mô hình đầu tư và là một trong những cực tăng trưởng kinh tế của miền Bắc" - ông Nguyễn Văn Đọc cho biết.

Tỉnh Quảng Ninh hy vọng trong thời gian tới, các cơ quan báo chí Trung ương sẽ tiếp tục xây dựng, nâng cao hoạt động các cơ quan đại diện tại tỉnh Quảng Ninh. Tỉnh Quảng Ninh cũng sẽ tạo điều kiện cao nhất cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên thường trú và hoạt động tác nghiệp tại tỉnh.

Bạn có thắc mắc cần VTV giải đáp, bạn có thông tin cần cung cấp, hoặc chỉ đơn giản là bạn có băn khoăn muốn chia sẻ với chúng tôi, xin sử dụng form dưới đây và gửi nội dung cho Tòa soạn.