Đẩy mạnh phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam

Đăng bởi Văn Quân 0 Bình luận

22 Tháng 5 2014

Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, cùng đại diện các Tổng cục, Cục, các ban ngành của hai bên.

Mục đích của lễ ký kết là nâng cao cao hiệu quả và hoàn thiện cơ chế phối hợp trao đổi thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác giữa Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam về công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và công tác bảo vệ an toàn, an ninh hệ thống truyền hình quốc gia; biểu dương, tôn vinh và tuyên truyền nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong Công an nhân dân và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc", xây dựng hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền trên sóng truyền hình quốc gia đối với công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và công tác bảo vệ an toàn, an ninh hệ thống truyền hình quốc gia đến đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên thuộc Đài Truyền hình Việt Nam và các cấp Công an, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác phối hợp tuyên truyền.

 Bộ trưởng Trần Đại Quang và TGĐ Trần Bình Minh tham gia Lễ kí kết (Ảnh: Đức Huỳnh)

 

Qua đó, Bộ Công an sẽ chủ động cung cấp thông tin kịp thời về những nội dung mà hai bên đã thỏa thuận để phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền định hướng dự luận. Có cơ chế tạo điều kiện thuận lợi ưu tiên phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam đến tìm hiểu tình hình, thu thập tài liệu liên quan đến hoạt động của lực lượng CAND để tuyên truyền trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, phòng ngừa và tích cực phát hiện, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực truyền hình, các hành vi xâm phạm hoạt động báo chí, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và mạo danh Đài Truyền hình Việt Nam; xây dựng phương án bảo vệ an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ tại các cơ sở của Đài Truyền hình Việt Nam...

Về phía Đài Truyền hình Việt Nam sẽ đẩy mạnh phối hợp với Bộ Công an tuyên truyền phổ biến kinh nghiệm công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, hậu cần, khoa học công nghệ Công an nhân dân và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, nội dung phối hợp nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin đầy đủ, chính xác, tin cậy và toàn diện về các hoạt động trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và xây dựng lực lượng CAND; đẩy mạnh và xây dựng các chương trình, chuyên mục, tin bài về hoạt động của lực lượng CAND, về các hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã gửi lời cảm ơn và đánh giá cao sự phối hợp có hiệu quả trong thời gian qua của Đài Truyền hình Việt Nam đối với lực lượng Công an Nhân dân. "Trong thời gian qua Đài Truyền hình Việt Nam luôn đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân trong việc tuyên truyền, cổ vũ động viên để các chiến sĩ Công an nhân vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian tới, tình hình diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải phấn đấu, cố gắng hơn nữa trong công tác và đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh quốc gia. Lực lượng công an nhân dân tiếp tục muốn nhận được sự giúp đỡ, phối hợp của Đài Truyền hình Việt Nam. Lễ kí kết hôm nay sẽ là cơ sở, khởi đầu cho những thành công mới của cả hai đơn vị trong thời gian tới"- Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu.

Bạn có thắc mắc cần VTV giải đáp, bạn có thông tin cần cung cấp, hoặc chỉ đơn giản là bạn có băn khoăn muốn chia sẻ với chúng tôi, xin sử dụng form dưới đây và gửi nội dung cho Tòa soạn.