Dự luật hỗ trợ tự tử tại Canada

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 15/04/2016 10:49 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: The Canadian Press)

VTV.vn - Canada ngày 14/4 đã công bố dự luật cho phép các bác sĩ được giúp bệnh nhân tự tử khi những bệnh nhân này mắc phải những căn bệnh không thể cứu chữa được.

Theo dự luật mới này, bệnh nhân sẽ phải đưa ra yêu cầu được hỗ trợ tự tử bằng văn bản hoặc ủy quyền cho một người làm việc này trong trường hợp bệnh nhân không thể thực hiện điều đó. Sau đó, đề xuất này sẽ được xử lý trong vòng 15 ngày. Trong khoảng thời gian này, các bệnh nhân có quyền rút yêu cầu hỗ trợ tự tử bất cứ lúc nào.

Các bệnh nhân được quyền đề xuất hỗ trợ tự tử phải là những bệnh nhân đang mắc các căn bệnh "kéo dài và không thể chịu đựng được" và cái chết có thể lường trước. Đồng thời, dự luật quy định chỉ những người trong diện hưởng Dịch vụ y tế của Canada mới được phép đưa ra đề xuất hỗ trợ tự tử nhằm ngăn chặn nguy cơ những người nước ngoài muốn tự tử tới Canada để thực hiện điều này.

Các nhà lập pháp sẽ bỏ phiếu về dự luật này. Nếu được thông qua, dự luật trên sẽ được áp dụng tại Canada từ ngày 6/6 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước