Khủng hoảng trên chính trường Anh hậu Brexit

Thu Thủy (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 26/06/2016 17:21 GMT+7

Nhiều người Anh muốn bỏ phiếu lại. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cuộc trưng cầu ý dân tại Anh về việc ra đi hay ở lại EU với chiến thắng thuộc về phe ủng hộ Brexit đã làm trầm trọng thêm những chia rẽ trên chính trường nước Anh.

Cho tới thời điểm này, có tới một nửa thành viên trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao của Công đảng đối lập đã tuyên bố sẽ từ chức để gây sức ép đòi thủ lĩnh Công đảng Jeremy Corbyn rút lui.

Ông Corbyn hiện đang phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do những chỉ trích về vai trò "mờ nhạt" của ông trong cuộc trưng cầu hôm 23/6.

Đến nay, hơn 2 triệu 900 ngàn người Anh đã ký tên vào kiến nghị kêu gọi Chính phủ tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân lần 2 về Brexit. Cơ sở của kiến nghị này là: nếu như tỷ lệ ủng hộ "ra đi" hay "ở lại" EU chỉ đạt chưa đầy 60% và tỷ lệ người tham gia bỏ phiếu dưới mức 75% thì nên tiến hành một cuộc trưng cầu mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước