LHQ đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn đại dịch AIDS vào năm 2030

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 01/12/2015 18:15 GMT+7

VTV.vn - Liên Hợp Quốc đã đặt mục tiêu chấm dứt đại dịch thế kỷ AIDS sau 15 năm tới.

Ngày 1/12 là Ngày thế giới phòng chống AIDS. Số liệu mới nhất được công bố đã cho thấy những tiến bộ lớn trong công tác điều trị AIDS trên thế giới hiện nay,

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức phòng chống AIDS của LHQ (UNAIDS), số người bị AIDS sống sót nhờ sử dụng thuốc kháng virus đã tăng gấp đôi từ năm 2010; các ca nhiễm mới đã giảm 35% từ năm 2000. Trong tháng 6/2015, khoảng 15,8 triệu người trong tổng số 37 triệu người nhiễm HIV đã được dùng thuốc kháng virus.

Được tổ chức hàng năm vào ngày 1/12, chủ đề của Ngày thế giới phòng chống AIDS năm 2015 là "Hướng tới mục tiêu ba không: không còn người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS; chấm dứt hoàn toàn đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030". Mục tiêu của chiến lược này là ngăn chặn 21 triệu ca tử vong liên quan đến AIDS, 28 triệu ca nhiễm HIV mới và 5,9 triệu ca nhiễm mới ở trẻ em vào năm 2030.

Hôm nay (1/12), ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS Hôm nay (1/12), ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS

Hôm nay là ngày Thế giới phòng chống HIV/AIDS. Năm nay Việt Nam lấy chủ đề “Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS”.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước