Liên hợp quốc thông qua Nghị quyết chống buôn người tị nạn

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/10/2015 08:56 GMT+7

Người tị nạn muốn vào châu Âu. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết ngăn chặn nạn buôn người tị nạn trên vùng biển ngoài khơi bờ biển Libya.

Với 14 phiếu thuận và 1 phiếu trắng của Venezuela, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm 15 thành viên đã thông qua nghị quyết do Anh soạn thảo. Nội dung của nghị quyết cho phép các nước thành viên bao gồm cả Liên minh châu Âu (EU) kiểm tra các tàu bị nghi sử dụng để buôn người từ Libya. Nghị quyết cũng cho phép các nước thành viên bắt giữ và xử lý theo luật pháp quốc tế các tàu được xác nhận là đang sử dụng để buôn lậu.

Những đặc quyền này sẽ có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày được thông qua. Nghị quyết cũng nhấn mạnh, người di cư cần được đối xử nhân đạo và quyền lợi của họ phải được tôn trọng đầy đủ.

EU sẽ trục xuất 400.000 người nhập cư bất hợp pháp EU sẽ trục xuất 400.000 người nhập cư bất hợp pháp

VTV.vn - Tờ The Times của Anh cho biết, hơn 400.000 người bị từ chối theo quy chế tị nạn vào EU sẽ bị trục xuất.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước