Nhà Vua Tây Ban Nha kêu gọi bầu cử mới

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/04/2016 11:28 GMT+7

Nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI. (Ảnh: Getty/AFP)

VTV.vn - Nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI hôm 26/4 đã kêu gọi Quốc hội nước này giải tán và tiến hành một cuộc bầu cử mới.

Lời kêu gọi trên được đưa ra sau khi cuộc đàm phán giữa nhà Vua và lãnh đạo các Đảng phái nhằm thành thành lập một Chính phủ liên minh thất bại.

Cuộc bầu cử mới này dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26/6 tới. Tây Ban Nha lún sâu vào những bế tắc chính trị suốt gần 5 tháng qua khi trong cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 12 năm ngoái, không có Đảng nào chiếm đa số ghế và cũng không Đảng nào có khả năng tập hợp được sự ủng hộ để có thể đứng ra thành lập Chính phủ mới.

Quyền Thủ tướng Mariano Rajoy đã từ bỏ nỗ lực thành lập Chính phủ mới sau khi không có đủ sự ủng hộ tại Quốc hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước