Pháp triển khai hàng chục nghìn cảnh sát bảo vệ Hội nghị COP21

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 26/11/2015 05:00 GMT+7

Cảnh sát Pháp bảo vệ một điểm tại thủ đô Paris. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Pháp sẽ triển khai gần 11.000 cảnh sát để bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là COP21dự kiến bắt đầu vào tuần tới.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve đưa ra hôm 25/11, chỉ chưa đầy hai tuần sau loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris làm 130 người thiệt mạng.

Trong số đó, sẽ có 8.000 cảnh sát được điều tới các trạm kiểm soát biên giới và 2.800 nhân viên an ninh sẽ được triển khai tại khu vực trung tâm Hội nghị ở Le Bourget, phía Bắc thủ đô Paris.

Ngoài ra, để tránh gây ùn tắc giao thông tại thủ đô và khu vực nơi diễn ra Hội nghị, chính quyền Paris sẽ miễn phí sử dụng các phương tiện giao thông công cộng cho người dân trong các ngày 29 và 30/11, thời điểm bắt đầu khai mạc Hội nghị COP 21.

Theo dự kiến, Hội nghị COP 21 sẽ diễn ra từ 30/11 đến ngày 11/12 tới với sự tham dự của khoảng 80 nguyên thủ quốc gia và các đại diện của gần 200 nước và vùng lãnh thổ. Nước chủ nhà đã chi khoảng 170 triệu Euro để chuẩn bị các điều kiện vật chất và hậu cần tốt nhất cho Hội nghị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước