Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Nga vi phạm quy định hàng không quốc tế

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 07/01/2016 18:37 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Theo Thổ Nhĩ Kỳ, việc Nga từ chối cấp thị thực cho các thành viên phi hành đoàn của Hãng hàng không giá rẻ Pegasus của nước này là hành động "độc đoán".

Bộ trưởng Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim hôm 6/1 cho biết việc Nga từ chối cấp thị thực cho các thành viên phi hành đoàn của Hãng hàng không giá rẻ Pegasus của Thổ Nhĩ Kỳ là hành động "độc đoán", vi phạm các quy định hàng không quốc tế.

Trước đó hôm 5/1, hãng Pegasus Airlines có trụ sở tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã hoãn các chuyến bay đến và đi từ Nga cho tới ngày 13/1 sau khi nhà chức trách ở Moscow không cấp thị thực cho các thành viên phi hành đoàn của hãng này.

Ông Yildirim khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thông qua các kênh ngoại giao để yêu cầu Nga tôn trọng "các quy định quốc tế".

Quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang ở mức thấp nhất trong thời gian gần đây sau vụ máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ tại Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước