Tổng thống Nga hoan nghênh việc ngừng giao tranh ở miền Đông Ukraine

Nhật Linh (Phóng viên VTV thường trú tại Nga)-Chủ nhật, ngày 13/09/2015 20:03 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Nga Putin đã lên tiếng hoan nghênh việc ngừng bắn tại miền Đông Ukraine và gọi đây là thành tựu chính trong các nỗ lực tìm kiếm hòa bình.

Các cuộc nã pháo lẫn nhau trong hơn 1 năm qua giữa quân đội Ukrainelực lượng ly khai là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra cái chết của 8.800 người, trong đó có nhiều dân thường Ukraine. Đây cũng là lý do mà các bên đưa ra để đổ lỗi cho lệnh ngừng bắn bị vi phạm trước đó.

Phản ứng trước thông tin giao tranh ở miền Đông đã dừng lại, Tổng thống Nga Putin đã lên tiếng hoan nghênh và gọi đây là thành tựu chính trong các nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine. Cho đến gần đây, Moscow vẫn chỉ trích Ukraine đã vi phạm lệnh ngừng bắn, trong đó có việc nã pháo vào các vị trí của lực lượng ly khai. Tuyên bố mới nhất này liệu có tác động đến triển vọng thực hiện thỏa thuận Minsk trước hạn chót cuối năm nay hay không?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước