Trung Quốc cấp phép cư trú cho lao động nông thôn

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 14/12/2015 15:03 GMT+7

VTV.vn - Ttừ ngày 1/1 tới, Trung Quốc sẽ cấp phép cư trú cho những người lao động di cư từ nông thôn ra thành thị.

Khi có hiệu lực, quy định này sẽ tạo điều kiện cho hàng triệu người nhập cư và gia đình của họ được hưởng các phúc lợi xã hội như y tế, giáo dục ở ngay nơi họ sinh sống chứ không phải ở quê nhà.

Những người lao động nhập cư có thể nộp hồ sơ xin cấp phép cư trú thành thị nếu họ có đầy đủ các giấy tờ chứng minh đã học tập, làm việc hoặc sinh sống ở thành phố trong 6 tháng. Mỗi thành phố có thể tự ra những quy định riêng về cấp phép cư trú. Ở các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải có khả năng các điều kiện sẽ ngặt nghèo hơn do lượng lao động nhập cư đổ về đây rất lớn.

Ngân hàng thế giới ước tính đến năm 2030, khoảng 70% dân số Trung Quốc sẽ sống ở thành thị.

Ở Trung Quốc, các dịch vụ công như y tế và giáo dục chỉ dành cho những người dân có hộ khẩu thường trú. Tuy nhiên, do không thể đăng kí hộ khẩu thành thị nên hàng trăm triệu người lao động nhập cư ở các thành phố không được hưởng các dịch vụ ở nơi họ sống và làm việc. Hiện ở Trung Quốc có khoảng 61 triệu trẻ em bị bỏ lại ở nông thôn do cha mẹ các em là lao động nhập cư, không thể đăng ký cho các em học ở thành thị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước